Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm tàu sân bay Anh

Ngày 6/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã thăm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, phía Tây Nam thủ đô Tokyo.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi (giữa) phát biểu với báo giới khi thăm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka ngày 6/9/2021. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Chuyến thăm nhằm thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong bối cảnh Tokyo và London tăng cường hợp tác quốc phòng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Kishi nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Anh không chỉ đóng góp vào việc đảm bảo an ninh của hai nước mà còn vì hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như cộng đồng quốc tế, đồng thời giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết ông đã có cuộc gặp với chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth - Phó Đề đốc Steve Moorhouse, trong đó nhấn mạnh mong muốn của Tokyo tăng cường hợp tác với London.  

Trong khi đó, tuyên bố của Đại sứ quán Anh tại Tokyo khẳng định chuyến thăm của tàu HMS Queen Elizabeth tới cảng Nhật Bản là "minh chứng mạnh mẽ cho mối quan hệ đối tác bền chặt và lâu dài của Anh và Nhật Bản cũng như cam kết của Anh đối với an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Ngày 4/9, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã thực hiện chuyến thăm cảng đầu tiên tại Nhật Bản. Soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh này đã đến căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, phía Tây Nam thủ đô Tokyo và dự kiến rời đi vào ngày 9/9 tới.

Trước đó, tàu HMS Queen Elizabeth đã tham gia cuộc tập trận chung từ ngày 2/9 với các lực lượng của Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan và Canada. Cuộc tập trận nhằm tăng cường sự hợp tác của các nước tham gia với mục tiêu hiện thực hóa sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có trọng tải 65.000 tấn, được một số tàu hải quân Anh, cùng với một khinh hạm Hà Lan và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS The Sullivans của Mỹ, hộ tống. Tàu rời cảng Portsmouth, Anh, vào cuối tháng 5 và dự kiến ghé thăm 40 nước, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, trong một hải trình có tổng chiều dài lên đến 41.600 km, với tổng thời gian là hơn 7 tháng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.