Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm chiến hạm của hải quân Đức

Ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã lên thăm khinh hạm hải quân Bayern của Đức, tàu quân sự đầu tiên của Đức cập cảng Nhật Bản trong khoảng 20 năm qua.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi (thứ 2, trái) thăm khinh hạm hải quân Bayern của Đức tại bến cảng ở thủ đô Tokyo ngày 5/11/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chuyến thăm chiến hạm của Đức của ông Kishi tại bến cảng ở Tokyo nhằm thể hiện các mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. 

Trước khi lên thăm chiến hạm của Đức, ông Kishi đã hội kiến Tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Eberhard Zorn. Tại cuộc hội kiến, Tướng Zorn nhấn mạnh hoạt động của tàu Bayern thể hiện nguyên tắc chỉ đạo về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức.

Bộ trưởng Kishi đã nêu bật tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Nhật - Đức, đồng thời khẳng định các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại Biển Đông và Biển Hoa Đông đang gây ra mối quan ngại chung không chỉ ở châu Á mà còn cả ở phần còn lại của thế giới, trong đó có châu  Âu.

Theo hải quân Đức, khinh hạm Bayern neo đậu tại Tokyo đến ngày 12/11 trước khi tham gia cuộc tập trận cùng 20 tàu chiến khác của Nhật, Canada, Mỹ và Australia.

Khinh hạm Bayern, nặng 4.000 tấn, với hơn 200 thủy thủ khởi hành từ Wilhelmshaven vào ngày 2/8 trong hành trình kéo dài 6 tháng để củng cố mối quan hệ với các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là nhiệm vụ viễn dương đầu tiên của hải quân Đức sau 20 năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh thông điệp điều tàu chiến đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là nhằm bảo vệ các giá trị và lợi ích cùng các đồng minh và đối tác.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.