Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Chiều 27/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã điện đàm trực tuyến với ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Theo đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Ấn Độ được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2022.

Hai Bộ trưởng cùng đánh giá rằng trong thời gian qua mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã không ngừng được củng cố, phát triển, đem lại lợi ích tốt đẹp cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Đồng thời, hai Bộ trưởng thông báo cho nhau về kết quả phòng, chống dịch COVID-19 ở mỗi nước; đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng song phương trong năm 2020.

Hai Bộ trưởng nhất trí sớm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế, theo đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về quân y, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ và phối hợp tốt trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trân trọng mời Bộ trưởng Rajnath Singh tham dự Hội nghị ADMM+, Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+ được tổ chức trực tuyến trong tháng 12/2020 và sang thăm Việt Nam khi dịch COVID-19 được khống chế. Bộ trưởng Rajnath Singh đã vui vẻ nhận lời.

Sau điện đàm, hai Bộ trưởng chứng kiến Lễ ký “Thỏa thuận triển khai về hợp tác trong lĩnh vực thủy đạc giữa Ủy ban Thủy đạc Việt Nam và Cơ quan Thủy đạc Quốc gia Ấn Độ”.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.