Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu: Khoảng 7.000 km2 mìn đã được rải ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga ngày 19/12 cho biết nước này đã rải khoảng 7.000 km2 mìn dọc theo tiền tuyến dài 2.000 km ở Ukraine.

sergei.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc họp ở Moskva ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo The Independent ngày 19/12 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu trong cuộc họp Hội đồng Quốc phòng cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã tăng sản lượng xe tăng lên 5,6 lần, xe chiến đấu bộ binh lên 3,6 lần, xe bọc thép chở quân lên 3,5 lần, máy bay không người lái lên16,8 lần và đạn pháo - điều cực kỳ quan trọng - lên17,5 lần.

Bên cạnh đó, nước này đã rải 7.000 km2 bãi mìn dọc theo 2.000 km (1.250 dặm) tiền tuyến ở Ukraine.

Theo The Independent, mặc dù không thể được xác minh được tính chính xác trong tuyên bố của ông Shoigu, nhưng chúng ám chỉ việc Nga sử dụng hiệu quả các bãi mìn để làm chậm đà phản công của Ukraine.

Đây là một chiến thuật đã được phía Nga sử dụng rất hiệu quả trong cuộc phản công mùa hè của Kiev.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.