Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Maroc nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh song phương

Ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tới Maroc. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Bắc Phi của ông nhằm tăng cường hợp tác chống các phần tử thánh chiến Hồi giáo tại Libya và khu vực Sahel.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Esper sẽ gặp Tư lệnh Lục quân Maroc Abdelfattah Louarak, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Abdellatif Loudiyi và Ngoại trưởng Nasser Bourita. Người đứng đầu Lầu Năm Góc dự kiến sẽ ký một thỏa thuận quân sự nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Maroc - nơi tổ chức cuộc tập trận "Sư tử châu Phi" hằng năm dưới sự dẫn dắt của Bộ Chỉ huy châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ, song hoạt động này năm nay đã bị hủy bỏ do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.    

Trong các chặng dừng chân trước đó tại Tunisia, Bộ trưởng Esper cũng đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự 10 năm với Tunisia. Hôm 1/10, ông Esper đã tới thăm Algeria và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên thực hiện chuyến thăm như vậy sau gần 15 năm qua.

Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Maroc, theo đó Washington bán cho Rabat nhiều máy bay chiến đấu, tàu chiến, xe tăng cùng nhiều phương tiện bọc sắt.    

Quan chức cấp cao của Mỹ thăm Maroc lần gần đây nhất là Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông Pompeo đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Nasser Bourita hồi tháng 12 năm ngoái nhằm thảo luận vấn đề liên quan tới Iran, cũng như các cuộc xung đột tại khu vực Bắc Phi. 

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.