Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra chỉ đạo nội bộ yêu cầu tập trung vào Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9/6 đã ban hành chỉ đạo nội bộ yêu cầu tập quân đội tập trung vào Trung Quốc với vị trí là thách thức số một của Mỹ.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Theo CNN, Bộ trưởng Austin đưa ra chỉ đạo sau khi nhận một tài liệu mật từ đội đặc nhiệm về Trung Quốc. Lầu Năm Góc đã thành lập lực lượng này trong tháng 2.

Bộ trưởng Austin thông báo: “Nỗ lực tôi chỉ đạo ngày hôm nay sẽ nâng cao năng lực của Bộ Quốc phòng trong tái sinh mạng lưới các đồng minh và đối tác, nâng cao chiến lược răn đe, tăng cường phát triển khái niệm chiến dịch mới, các năng lực mới nổi và một lực lượng dân sự, quân sự được hiện đại hóa”.

Chi tiết các bước chỉ đạo của Bộ trưởng Austin không được công bố. Tuy nhiên, khi điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 10/6, Bộ trưởng Austin nói rằng gói ngân sách 715 tỷ USD đề xuất dành cho Bộ Quốc phòng Mỹ tập trung vào “theo kịp tốc độ của thách thức chúng ta nhìn thấy rõ ràng từ Trung Quốc”. Theo đó, trong gói nhân sách này bao gồm hơn 5 tỷ USD dành cho sáng kiến quốc phòng Thái Bình Dương năm 2022.

Sáng kiến quốc phòng Thái Bình Dương là thử nghiệm của Quốc hội Mỹ nhằm “khích lệ Lầu Năm Góc ưu tiên khu vực này trong quy trình hoạch định ngân sách thường niên”. Sáng kiến 5 năm này hướng tới mục tiêu cung cấp hàng tỷ USD để nâng cấp lực lượng quân đội Mỹ quanh Thái Bình Dương. Trong đó có đề cập đến hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore dành cho đảo Guam, mạng lưới radar mới ở Hawaii, bổ sung thiết bị cho tình báo và trinh sát, tăng cường quân số của lực lượng Hải quân, Không quân, lính thủy đánh bộ tại khu vực này, đẩy mạnh đào tạo và tập trận cùng đồng minh, đối tác.

Tại buổi điều trần ngày 10/6, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan đặt câu hỏi rằng liệu Lầu Năm Góc đã quá ưu tiên Trung Quốc và bị sao nhãng bởi các vấn đề khác như biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Austin đã đáp lại: “Rủi ro quân sự đáng kể nhất hiện nay mà chúng ta tập trung là Trung Quốc”. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đánh giá Trung Quốc đang tăng cường hiện diện trong khu vực này đẩy mạnh nỗ lực thay thế quân đội Mỹ ở châu Á.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).