NATO chờ đợi tín hiệu gắn kết từ Tổng thống Mỹ Biden

Lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kỳ vọng rằng vào ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thể hiện sự gắn kết của Washington với khối quân sự này sau 4 năm quan hệ hai bên xa cách dưới thời ông Donald Trump.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden khi phát biểu tại một sự kiện ngày 3/5. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định hội nghị thượng đỉnh này là “cơ hội duy nhất” để làm mới mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Một nhà ngoại giao châu Âu tại NATO phân tích với Reuters: “Hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của Tổng thống Biden sẽ là dấu hiệu cho thế giới thấy NATO đang quay trở lại. Có nhiều biến động và thời gian khó khăn nhưng chúng ta thực sự có thể trao đổi về những điều đáng quan tâm và nhận diện các thách thức an ninh ở thời điểm này”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Brussels (Bỉ) trong năm nay dự kiến có nhiều hạn chế do tình hình dịch COVID-19. Dự kiến trong hội nghị thượng đỉnh này 14/6, các thành viên NATO sẽ thảo luận về Nga, biến đổi khí hậu, Afghanistan và các công nghệ mới.

Ông Jamie Shea, một cựu quan chức cấp cao NATO, chia sẻ với Reuters: “Điều đầu tiên là Tổng thống Biden tái cam kết với phòng thủ tập thể của NATO”.

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, hai hội nghị thượng đỉnh NATO mà ông dự năm 2017, 2019 đã thu hút sự chú ý của quốc tế nhưng lại khiến các đồng minh mệt mỏi khi ông gọi họ “chểnh mảng” do không chi tiêu đủ cho quốc phòng.

Khi bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã bãi bỏ quyết định của người tiền nhiệm Trump rút binh sĩ khỏi Đức. Tuy nhiên, vẫn tồn tại áp lực của Mỹ với các đồng minh châu Âu yêu cầu họ chi trả nhiều hơn cho an ninh. Về điều này, Tổng thư ký NATO Stoltenberg ngày 11/6 cho biết các đồng minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada đến cuối năm 2021 sẽ tăng ngân sách dành cho quốc phòng.

Trong một diễn biến liên quan, hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ thống nhất cải tổ khối quân sự này-chương trình có tên gọi NATO 2030. Theo đó, Tổng thư ký Stoltenberg sẽ đề ra 9 lĩnh vực NATO có thể hiện đại hóa. Ngoài ra, Tổng thư ký Stoltenberg nêu rõ: “Tôi kỳ vọng các đồng minh sẽ nhất trí về một chính sách an ninh mạng mới cho NATO”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.