Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh giải pháp ngoại giao với Triều Tiên

Ngày 9/11, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Mỹ ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "thời gian đang hết dần" đối với Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh giải pháp ngoại giao với Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời báo chí tại cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bộ trưởng Mattis cho biết đây là một nỗ lực ngoại giao có định hướng, đi cùng với sự tăng cường các biện pháp trừng phạt về kinh tế trong nỗ lực cô lập và làm suy giảm năng lực kinh tế của Triều Tiên, điều có thể đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Ông cũng khẳng định tất cả các biện pháp trên đều nằm trong khuôn khổ ngoại giao.
Trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẩn trương hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Ông Trump tuyên bố phía Mỹ sẽ hành động nhanh chóng và hy vọng rằng, hơn ai hết, Trung Quốc cũng sẽ đưa ra các quyết định của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn trong nỗ lực giải quyết vấn đề này.
Trong khi đó, ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga Leonid Slutsky cho rằng cuộc tập trận Nhật Bản - Mỹ sắp diễn ra nhằm gây áp lực đối với Triều Tiên và có thể gây ra phản ứng từ phía Bình Nhưỡng. Phát biểu với báo giới, ông Slutsky nhấn mạnh: "Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang rất nguy hiểm, cần phải tìm kiếm các giải pháp làm giảm bớt căng thẳng ngoại giao, chứ không phải 'lên cơ bắp'. Kịch bản vũ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên có thể gây ra thảm họa đối với toàn nhân loại".
Theo ông Slutsky, việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tham gia tập trận chung với Mỹ là quyết định rất không đúng lúc, điều này càng củng cố mong muốn của Triều Tiên bảo vệ mình bằng bất cứ phương tiện gì bao gồm cả việc chế tạo bom hạt nhân. Bất kỳ sự gia tăng hoạt động quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên hay ở các khu vực lân cận sẽ gây ra thêm lo lắng cho chính quyền Bình Nhưỡng.
Ông Slutsky cho rằng tình hình đang phát triển trong vòng luẩn quẩn, bởi vì cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục viện dẫn mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên như là nguyên nhân để nâng cao hoạt động quân sự của mình trong khu vực. Để phá được vòng luẩn quẩn này không có con đường nào khác ngoài việc thực hiện những điều kiện mà Nga và Trung Quốc đề xuất. Theo đó, Mỹ và các đồng minh trong khu vực phải ngừng các cuộc tập trận chung trong khi  Triều Tiên phải ngừng các vụ thử tên lửa, hạt nhân.
Cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật Bản diễn ra trong các ngày 11 - 14/11 tại Thái Bình Dương với sự tham gia của 3 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.