Trung Quốc nói gì sau khi Mỹ kêu gọi hạ quan hệ ngoại giao với Triều Tiên?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại quan điểm của nước này sau tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Bắc Kinh hạ thấp quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
Trung Quốc nói gì sau khi Mỹ kêu gọi hạ quan hệ ngoại giao với Triều Tiên? ảnh 1

Bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: SCMP

"Chúng tôi đã ghi nhận các tuyên bố liên quan của Tổng thống Trump sáng nay và tôi muốn nhấn mạnh rằng quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên vẫn vững vàng và rõ ràng… (Trung Quốc hy vọng) tất cả các bên sẽ có thể đóng góp vào việc giảm leo thang tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và quay trở lại đàm phán và đối thoại”, đài Sputink (Nga) dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu hôm 8/11.
Bình luận này được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu tại Seoul trước đó rằng Trung Quốc và Nga cần phải hạ thấp quan hệ ngoại giao và cắt đứt quan hệ kinh tế với Triều Tiên. 
Theo bà Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc cũng ghi nhận lời kêu gọi của ông Trump về việc gia tăng nỗ lực để giải quyết vấn đề này. “Trung Quốc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những cam kết quốc tế”, nữ phát ngôn viên nhấn mạnh. 
Phía Nga cũng đã phản hồi về yêu cầu của Tổng thống Trump, cho biết Moskva không bao giờ ủng hộ một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với Bình Nhưỡng cũng như khẳng định các đề xuất chung giữa Moskva và Bắc Kinh nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên là một sự thay thế cho giới hạn cứng rắn mà Washington đã chọn lựa. 
Trong bối cảnh leo thang căng thẳng chưa từng có tiền lệ trên Bán đảo Triều Tiên, Moskva và Bắc Kinh đã đề xuất cái gọi là “kế hoạch đóng băng kép” nhằm ổn định cuộc khủng hoàng này. Theo đề xuất, vốn bị Washington từ chối, Bình Nhưỡng nên ngừng tiến hành thử hạt nhân trong khi Washington và Seoul ngừng tập trận trung trong khu vực.  
Từ năm 2003, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Hàn Quốc và Mỹ đã nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc đàm phán sáu bên. Ban đầu, năm 2005, Triều Tiên đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân của nước này nhằm đổi lại hỗ trợ nhiên liệu và các viện trợ khác. Tuy nhiên các cuộc đàm phán đã không đạt được tiếng nói chung kể từ năm 2008 khiến Triều Tiên chính thức rút khỏi các cuộc đàm phán sáu bên.  
Hoàng Trang/Báo Tin Tưc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.