Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu cách tiếp cận mới trong vấn đề Ukraine

Ngày 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đánh giá việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 của Ukraine là không thực tế và chính quyền Tổng thống Donald Trump không coi tư cách thành viên NATO của Kiev là một phần của giải pháp cho cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Washington, DC, ngày 7/2/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận rằng “việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 của Ukraine là một mục tiêu không thực tế". Ông Hegseth tuyên bố việc “theo đuổi mục tiêu ảo tưởng này sẽ chỉ kéo dài chiến tranh và gây ra nhiều đau khổ hơn”

Ông chủ mới của Lầu Năm Góc cũng nhận định bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào cũng phải bao gồm "những đảm bảo an ninh vững chắc để đảm bảo rằng chiến tranh sẽ không bắt đầu lại", song khẳng định Washington không cho rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán.

Theo ông Hegseth, thay vì tư cách thành viên của Kiev, những đảm bảo an ninh nên được hỗ trợ bởi "lực lượng quân đội châu Âu và ngoài châu Âu”. Ông Hegseth kêu gọi các đồng minh NATO của Washington hành động và đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của châu Âu, đồng thời khẳng định nước này sẽ không triển khai quân tới Ukraine.

Đây được đánh giá là tuyên bố công khai rõ ràng và thẳng thắn nhất cho đến nay về cách tiếp cận của chính quyền mới của Mỹ đối với cuộc chiến đã kéo dài gần ba năm tại Ukraine. Trước đó, các tuyên bố của ông Trump yêu cầu NATO tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu và sớm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã thu hút sự chú ý từ các đồng minh của Washington về sự thay đổi chính sách của Washington. 

Cuộc họp này diễn ra trước cuộc họp khác của các Bộ trưởng Quốc phòng thuộc NATO. Lịch trình hai ngày tại Brussels của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth là một phần trong loạt chuyến thăm châu Âu của các quan chức cấp cao Mỹ. Dự kiến ngày 14/2 tới, Phó Tổng thống JD Vance sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một hội nghị an ninh ở Munich.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.