Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du tới 4 nước châu Á

Lầu Năm Góc ngày 26/10 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ thực hiện chuyến công du tới 4 nước châu Á trong những ngày tới.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN

Nếu được triển khai, đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của ông Hegseth đến khu vực này, trong bối cảnh Mỹ đang muốn các đồng minh khu vực tăng chi tiêu quốc phòng và đóng góp nhiều hơn cho “phòng thủ tập thể”.

Thông báo của Lầu Năm Góc có đoạn nêu rõ trọng tâm của chuyến đi này nhằm tái khẳng định “cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng”, đồng thời củng cố hợp tác quốc phòng với các đối tác chủ chốt của Mỹ trong khu vực.

Theo thông báo, trong số các điểm dừng chân của Bộ trưởng Hegseth sẽ có Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc, song chưa công bố lịch trình cụ thể cho mỗi điểm dừng chân. Trong đó, tại điểm dừng chân ở Malaysia, Bộ trưởng Hegseth sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực.

Tại chặng dừng ở Nhật Bản, hãng thông tấn Kyodo ngày 27/10 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Bộ trưởng Hegseth sẽ hội đàm với tân Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi vào ngày 29/10. Sự kiện này sẽ đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Nhật Bản dưới thời tân Thủ tướng Sanae Takaichi. Theo các nguồn tin thân cận, Bộ trưởng Koizumi dự kiến sẽ trao đổi với người đồng cấp Mỹ kế hoạch của Nhật Bản nhằm sửa đổi ba văn bản chính sách quốc phòng và an ninh quan trọng cũng như kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng để củng cố năng lực của Tokyo.

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 27/10, khi đến Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Ahn Gyu Back và người đồng cấp Mỹ sẽ đồng chủ trì Hội nghị tham vấn an ninh (SCM) thường niên Hàn - Mỹ tại thủ đô Seoul vào ngày 4/11. Hai bên dự kiến thảo luận về hàng loạt vấn đề, trong đó có chính sách phối hợp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung và cơ chế răn đe mở rộng.

Hoạt động ngoại giao của ông Hegseth diễn ra đồng thời với chuyến công du của Tổng thống Donald Trump đến châu Á, trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra ngày 30/10.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.