Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Tổng thống Nga gây 'bất hòa'

Ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin gây ra "bất hòa" quốc tế, đồng thời cho biết cam kết của Mỹ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn vững chắc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Tổng thống Nga gây 'bất hòa' ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trước các sinh viên ở Đức nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập Kế hoạch Marshall nhằm tái thiết một châu Âu bị tàn phá sau Thế chiến thứ II, Bộ trưởng Mattis cho rằng Nga đã chọn cách thách thức trật tự "an toàn và hòa bình" thời hậu chiến.

Theo ông, "việc nhà lãnh đạo của nhân dân Nga gây bất hòa bên ngoài biên giới Nga sẽ không khôi phục được sự thịnh vượng của họ hoặc thắp lên tia hy vọng cho họ", ám chỉ cuộc xung đột Ukraine và cáo buộc Moskva can thiệp tiến trình bầu cử năm 2016 ở Mỹ.

Moskva hiện chưa bình luận về phát ngôn nói trên của ông Mattis.

Chuyến thăm Đức lần này là chuyến thăm thứ 4 của ông Mattis tới châu Âu kể từ khi ông nắm giữ cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc hồi tháng 1/2017.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.