Mỹ khẳng định tiếp tục vũ trang cho người Kurd ở Syria

Ngày 27/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria sau khi kết thúc cuộc chiến đánh bật tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi thành phố Raqqa của Syria.
Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Đức về những đảm bảo của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thu hồi lại số vũ khí cung cấp cho lực lượng YPG tại Syria sau cuộc chiến chống IS, Bộ trưởng Mattis cho biết điều đó phụ thuộc vào thời gian và địa điểm thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Khi được hỏi liệu tất cả số vũ khí đó có được thu hồi lại không, ông Mattis nêu rõ Mỹ "sẽ làm những điều có thể".
Mỹ khẳng định tiếp tục vũ trang cho người Kurd ở Syria ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: EPA/TTXVN

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, quan điểm của Mỹ lâu nay là vũ trang cho người Kurd để chiến đấu, do đó Washington sẽ không thu hồi vũ khí nếu lực lượng này tiếp tục phải tham gia một cuộc chiến khác. Ông Mattis nhấn mạnh điều đó phụ thuộc vào cuộc chiến và những vũ khí gì mà các chiến binh người Kurd cần đến. Ông cho biết Mỹ đã trao cho các chiến binh này những vũ khí mà họ cần để chiến đấu ở Raqqa. Khi cuộc chiến kết thúc, Mỹ sẽ thu lại vũ khí và sửa chữa, hoặc lấy lại một số vũ khí nhất định sau đó cung cấp cho họ những loại khác. Đây là lần đầu tiên ông Mattis phát biểu công khai đầy đủ về cam kết của Mỹ trong việc lấy lại vũ khí được trao cho người Kurd. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước nêu rõ ông Mattis đã gửi thư cam đoan với họ rằng những vũ khí được trao cho người Kurd ở Syria sẽ được thu hồi lại và Mỹ sẽ trao cho Thổ Nhĩ Kỳ một danh sách đầy đủ về những vũ khí này.Mối quan hệ giữa hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đã trở nên căng thẳng sau khi Mỹ ủng hộ trang bị vũ khí cho YPG. Đây là một lực lượng quan trọng trong Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành chiến dịch nhằm giành lại thành phố Raqqa ở Syria từ IS. Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi YPG như một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria. PKK vốn bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, Mỹ lại xem YPG như một đồng minh quan trọng trong chiến dịch chống IS tại thành phố Raqqa, thành trì của IS tại Syria.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.