Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tới Afghanistan trong chuyến thăm không báo trước.

Ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tới Afghanistan trong chuyến thăm không báo trước. Ông Hagel đã tới căn cứ không quân Bagram của Mỹ nằm ở phía bắc thủ đô Kabul.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan ảnh 1

Bộ trưởng Chuck Hagel trong chuyến thăm Afghanistan năm 2013. Ảnh: EPA

Chuyến thăm của ông Hagel diễn ra sau khi binh sĩ Bowe Bergdahl của Mỹ được thả sau 5 năm bị Taliban giam giữ; đổi lại, Mỹ phải thả 5 nhân vật cấp cao của Taliban, bị giam giữ ở nhà tù tại Vịnh Guantanamo, Cuba. Trước đó một tuần, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã có chuyến công du Afghanistan.

Các chuyên gia nhận định các chuyến thăm dồn dập của lãnh đạo cấp cao của Mỹ tới Afghanistan thời gian qua là nhằm động viên binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại đây; đồng thời, thúc đẩy việc ký kết Thỏa thuận an ninh song phương (BSA) với Kabul với mục tiêu duy trì khoảng 10.000-12.000 binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan đến cuối năm 2016 trong bối cảnh hạn chót cho việc rút lực lượng chiến đấu đang đến gần.

Theo kế hoạch của Tổng thống Obama, kết thúc lộ trình rút quân vào cuối năm 2014, Mỹ sẽ để lại ở Afghanistan 9.800 binh lính, đến cuối năm 2015 sẽ rút một nửa số binh lính còn lại và đến cuối năm 2016 sẽ rút toàn bộ, chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Tây Nam Á này giống như đã làm với Iraq năm 2011. Hiện số binh lính Mỹ đồn trú tại Afghanistan là khoảng 32.000 quân.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.