Xe của Lãnh sự quán Mỹ tại Afghanistan bị tấn công

Giới chức Afghanistan và Mỹ xác nhận có ít nhất hai nhân viên an ninh Mỹ đã bị thương trong vụ tấn công một ôtô của Lãnh sự quán Mỹ xảy ra ngày 28/5 tại miền Tây thành phố Herat của quốc gia Tây Nam Á này.
Giới chức Afghanistan và Mỹ xác nhận có ít nhất hai nhân viên an ninh Mỹ đã bị thương trong vụ tấn công một ôtô của Lãnh sự quán Mỹ xảy ra ngày 28/5 tại miền Tây thành phố Herat của quốc gia Tây Nam Á này. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ rút hết quân khỏi Afghanistan vào năm 2016.

Quận trưởng quận Enjeel Basher Ahmad cho biết chiếc xe bị tấn công bằng súng phóng lựu khi đang trên đường đến sân bay. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho biết phía Mỹ đang cùng Chính phủ Afghanistan tiến hành điều tra.

Vụ tấn công cho thấy tình trạng bất ổn tại Afghanistan trong bối cảnh các binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang dần rút hết quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Trước đó, rạng sáng 23/5, một nhóm phần tử có vũ trang đã tấn công Lãnh sự quán Ấn Độ cũng tại thành phố Herat.

Afghanistan hiện đang trong tiến trình bầu cử tổng thống nhằm chọn ra người kế nghiệp Tổng thống Hamid Karzai lãnh đạo quốc gia Tây Á này. Việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử là một bài kiểm tra khả năng đối với lực lượng an ninh Afghanistan trong bối cảnh các binh sĩ nước ngoài - do NATO đứng đầu - sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay theo kế hoạch.

Ngày 27/5, Tổng thống Obama công bố kế hoạch để lại gần 10.000 quân tại Afghanistan sau năm 2014 và đến năm 2016 sẽ rút toàn bộ binh lính ra khỏi cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ qua này. Theo đó, các binh sỹ này chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn cho các lực lượng của bản địa và trong các tình huống cần thiết có thể đóng vai trò chỉ đạo các hoạt động chống lại lực lượng khủng bố al-Qeada.

Trong một tuyên bố trên trang web, Taliban cảnh báo lực lượng này sẽ tiếp tục cuộc "thánh chiến" nếu vẫn còn binh sĩ nước ngoài đồn trú. Nhóm nổi dậy này cũng tuyên bố sẽ cản trở vòng hai cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra ngày 14/6 tới giữa hai ứng cử viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani Ahmadzai.


TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.