Bộ trưởng Quốc phòng Israel đề cập khả năng tấn công Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon tuyên bố nước này không thể phụ thuộc vào Mỹ để đưa ra hành động trừng phạt chương trình hạt nhân của Iran và cho rằng Tel Aviv chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

Nhật báo "Haaretz" của Israel số ra ngày 18/3 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon tuyên bố nước này không thể phụ thuộc vào Mỹ để đưa ra hành động trừng phạt chương trình hạt nhân của Iran và cho rằng Tel Aviv chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đề cập khả năng tấn công Iran ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon.

Theo ông Yaalon, Israel từng cho rằng "quốc gia đứng đầu chiến dịch chống Iran phải là Mỹ", song Washington lại quay sang đàm phán với Tehran. Ông nhận định rằng Iran đang chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán và "người Israel phải tự thân vận động".

Văn phòng của ông Yaalon đã xác nhận về những tuyên bố trên, song từ chối bình luận về việc liệu vị bộ trưởng quốc phòng có ủng hộ Israel tấn công Iran hay không.

Bình luận trên được Bộ trưởng Yaalon đưa ra trong bối cảnh Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) sắp khởi động một vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran tại thủ đô Vienna của Áo.

T.N (theo AP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.