Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ thăm Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 1/10 đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố cảng Odesa của Ukraine.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này hồi cuối tháng 2. Hiện vẫn chưa rõ chuyến thăm sẽ kéo dài bao lâu.

Phóng viên TTXVN tại Berlin cho biết bà Lambrecht đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Oleksiy Reznikov tại thành phố cảng miền Nam. Tại đây, bà Lambrecht thông báo Đức sẽ chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T tiên tiến đầu tiên cho Ukraine trong vài ngày tới để giúp nước này ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Phát biểu với kênh truyền hình ARD, bà Lambrecht nêu rõ: “Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T rất hiện đại, đặc biệt hệ thống này rất quan trọng trong việc phòng thủ máy bay không người lái”.

Hệ thống phòng không IRIS-T xuất hiện lần đầu tiên hồi tháng 5 vừa qua và cho tới nay các lực lượng vũ trang Đức vẫn chưa sở hữu hệ thống phòng không được coi là hiện đại nhất thế giới này. Berlin đã xem xét gửi hệ thống phòng không có trị giá lên tới 150 triệu euro (khoảng 147 triệu USD) cho Ukraine. Tính đến nay, Berlin đã chuyển giao thiết bị quân sự với tổng trị giá lên tới 719 triệu USD cho quốc gia Đông Âu này.

Cũng trong chuyến thăm không báo trước này, Bộ trưởng Lambrecht đã đến kiểm tra một xe pháo tự hành Gepard mà Đức chuyển giao cho Ukraine hồi cuối tháng 7 để giúp nước này bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và phòng thủ trước các cuộc tấn công.

Trước đó, hôm 15/9, bà Lambrecht từng thông báo Đức sẽ cung cấp 2 bệ phóng rocket đa nòng cho Ukraine. Ngoài ra, Đức cũng sẽ chuyển 50 xe bọc thép Dingo vận chuyển quân nhân tới Ukraine. Trong khi đó, hoạt động hỗ trợ huấn luyện quân sự cho các chỉ huy chiến dịch của Ukraine đã được bắt đầu từ tháng 9. Tuy nhiên, Đức vẫn từ chối cung cấp các loại vũ khí tấn công và xe tăng chiến đấu cho Ukraine do lo ngại sẽ càng làm leo thang căng thẳng.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.