Bộ trưởng Nội vụ Đức mắc COVID-19 sau khi tiêm vaccine

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, mặc dù đã được tiêm phòng.
Chú thích ảnh
Ông Horst Seehofer đeo khẩu trang khi dự họp báo tại Berlin ngày 4/5. Ảnh: Reuters 

Kênh RT dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức hôm 10/5 trên mạng xã hội Twitter cho hay ông Horst Seehofer đã cách ly tại nhà riêng và hiện chưa có triệu chứng của bệnh. 

Ông Seehofer, 71 tuổi, được tiêm mũi đầu vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech hồi giữa tháng 4. Hai tuần trước đó, ông từng thẳng thắn từ chối lời kêu gọi của Bộ trưởng Y tế Jens Spahn về việc tiêm vaccine AstraZeneca cho các quan chức nội các, trong bối cảnh dư luận lo ngại vaccine của AstraZeneca có thể gây cục máu đông. 

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hồi tháng 3 phát hiện rằng vaccine của Pfizer có thể ngăn chặn nhiễm virus với hiệu quả 90%  hai tuần sau khi tiêm liều thứ 2. 

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định vẫn chưa nắm rõ mức độ bảo vệ của vaccine trong phòng ngừa bệnh đối với một người cũng như việc người này lây truyền virus sang người khác.
Nếu ông Seehofer tiêm đủ hai liều Pfizer, ông vẫn có thể nằm trong số 10% không may mắn vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, trên thực tế ông mới chỉ tiêm một liều thuốc nên nguy cơ mắc COVID-19 sẽ cao hơn.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.