Trung Quốc lập 'dải phân cách' trên đỉnh Everest ngăn COVID-19 lan từ Nepal

Khi mà đỉnh núi cao nhất thế giới cũng không còn miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2, Trung Quốc cho biết họ sẽ thiết lập “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn lây lan dịch bệnh từ những người leo núi Nepal. 
Chú thích ảnh
Trung Quốc cho biết sẽ lập "dải phân cách" trên đỉnh Everest ngăn COVID-19 lây lan từ Nepal. Ảnh: Reuters 

Theo đài RT (Nga), hôm 9/5, Giám đốc Sở Thể thao Tây Tạng Nyima Tsering nói với hãng tin Tân Hoa xã: “Ngoại trừ đỉnh núi, những người leo núi sẽ không có cơ hội gặp ai khác trong quá trình leo núi”.

Một nhóm leo núi gồm 21 công dân Trung Quốc đang trên đường tới đỉnh Everest để thực hiện biện pháp ngăn cách này. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không mô tả dải phân cách sẽ được thiết lập như thế nào và ai sẽ ở đó giám sát việc thực thi phòng dịch ở độ cao khắc nghiệt.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Nepal đang đối mặt với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng. Tính riêng trong ngày 9/5, quốc gia này ghi nhận 8.777 trường hợp mắc mới và 88 người tử vong, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên con số 394.667 người

Theo ghi nhận vào đầu tháng, virus SARS-CoV-2 đã lây lan đến trại chính trên đỉnh Everest của Nepal khi ít nhất 17 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nằm ở độ cao 8.849 mét so với mực nước biển, đỉnh Everest là một gò tuyết nhỏ với không gian chỉ đủ cho vài người leo núi và hướng dẫn viên đặt chân cùng lúc.

Sau khi hủy bỏ mùa leo núi năm 2020 vì dịch COVID-19, Nepal đã cấp số lượng kỷ lục 408 giấy phép leo núi trong năm nay. Giấy phép leo lên đỉnh Everest có giá 11.000 USD. Ngoài ra, người leo núi còn phải trả 40.000 USD cho một chuyến thám hiểm. 

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm các nhà leo núi nước ngoài tiếp cận phía Tây Tạng của đỉnh Everest ngay từ khi đại dịch bùng phát.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.