Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Nam Định

Chiều 16/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tại khu vực tránh, trú bão huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Kiểm tra thực tế tại Nam Định, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các địa phương, đơn vị của tỉnh tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4, đảm bảo an toàn cho người và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương ven biển cần chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, nhất là đối với các khu vực trọng điểm phòng, chống lụt bão, các tuyến đê biển xung yếu đã bị sạt, sụt trong các trận bão trước nhưng chưa khắc phục xong; đồng thời chuẩn bị vật tư dự trữ, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Lực lượng Bội đội biên phòng phối hợp với các địa phương kiểm soát, hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn; bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy hải sản của tỉnh. Các Công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động các biện pháp phòng chống úng, ngập, thực hiện tiêu triệt nước đệm để chống úng cho lúa mùa khi có mưa lớn kéo dài…

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, tất cả 2.127 phương tiện với 5.738 ngư dân của tỉnh đã vào nơi tránh trú an toàn. Toàn bộ trên 1.230 lao động tại hơn 1.024 lều, chòi canh ngao cũng đã vào bờ.

Tỉnh Nam Định đã lên phương án trong trường hợp bão cấp 10 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn sẽ sơ tán trên 41.500 người tại 12.074 nhà yếu, nhà tạm. Nếu các triền sông có lũ trên báo động 3, Nam Định cũng sẽ sơ tán trên 71.350 người ở 13.462 nhà yếu, nhà tạm không đảm bảo an toàn.

Nam Định cũng đã chuẩn bị trên 43.300 m3 đá hộc, hơn 1.280 rọ thép, gần 440.000 bao nilon, gần 500.000 m2 vải chống tràn để sẵn sàng ứng phó với bão khi có yêu cầu.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.