Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Tổng Thư ký LHQ

Chiều 26/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Ameerah Haq, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, nhân dịp bà thăm Việt Nam và tham dự lễ thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Ameerah Haq, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Cục trưởng Cục hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình tại thực địa, nhân dịp bà thăm Việt Nam và tham dự lễ thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Tổng Thư ký LHQ ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ameerah Haq. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên hợp quốc thời gian qua; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là cam kết nghiêm túc và lâu dài của Việt Nam nhằm tăng cường đóng góp vào công cuộc gìn giữ và kiến tạo hòa bình trên thế giới.

Phó Thủ tướng thông báo, hai cán bộ sỹ quan liên lạc của Việt Nam sẽ bắt đầu tham gia Phái bộ hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ tháng 6/2014; đồng thời, Việt Nam cũng đang khẩn trương xây dựng một văn bản pháp quy về vấn đề này nhằm tạo khung pháp lý cho sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về phần mình, bà Ameerah Haq bày tỏ vui mừng được đến Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trên các vấn đề toàn cầu về hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển, đặc biệt là cam kết sẽ tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bà cũng hoan nghênh Việt Nam thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình và việc cử hai cán bộ Việt Nam tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên lĩnh vực này.

* Cũng trong chiều 26/5, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Ameerah Haq. Tại buổi tiếp, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên Hợp Quốc (LHQ) trong thời gian qua; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng sự hỗ trợ về kỹ thuật và kinh nghiệm của LHQ.

Bà Ameerah Haq bày tỏ vui mừng được đến Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp của Đại tướng Phùng Quang Thanh và hoan nghênh Bộ Quốc phòng Việt Nam thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình cùng việc cử 2 cán bộ Việt Nam tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, đồng thời khẳng định LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trên lĩnh vực này.



TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.