Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei

Ngày 17/1, bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Nha Trang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Dato Erywan Pehin Yusof.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof. Ảnh: Tiên Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Dato Erywan Pehin Yusof bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Brunei thời gian gần đây, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei tháng 3/2019.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai kết quả chuyến thăm nói trên của Quốc vương, trong đó có việc sớm tổ chức kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương và xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện, cùng nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 500 triệu USD vào năm 2025 như thỏa thuận giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Dato Erywan Pehin Yusof chúc mừng những thành tựu phát triển và hội nhập của Việt Nam thời gian qua, bày tỏ tin tưởng và cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Hai Bộ trưởng nhất trí trong thời gian tới, Việt Nam và Brunei cần tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện và tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp lập trường giữa hai nước Chủ tịch ASEAN 2020 và 2021 trên các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, thúc đẩy đàm phán để đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.