Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Ngày 11/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao và cảm ơn tình cảm, tâm huyết của Cố vấn đặc biệt Takebe trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua, nhất là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, đào tạo nguồn nhân lực…

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Lê Hoài Trung sau lần gặp gỡ tại sự kiện “Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản” do Bộ Ngoại giao chủ trì, tổ chức thành công tại Quảng Ninh cuối tháng 11/2025. Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Việt Nam trong thúc đẩy tiến độ của Dự án Trường Đại học Việt Nhật, cũng như sự quan tâm, ủng hộ của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đối với hoạt động của Trường, ông Takebe đã thông tin về các thành tích mà Trường Đại học Việt Nhật đạt được trong thời gian gần đây, đồng thời chia sẻ về định hướng phát triển của trường trong thời gian tới.

Khẳng định Lãnh đạo Việt Nam rất quan tâm và mong muốn phía Nhật Bản phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy xây dựng Trường Đại học Việt Nhật trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu khu vực trong tương lai, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những tiến triển tích cực gần đây của Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật, cũng như tầm nhìn và định hướng của trường về đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho Nhật Bản và Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực quan trọng có tính chiến lược.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Cố vấn đặc biệt Takebe thúc đẩy kết nối đầu ra ổn định cho sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Việt Nhật, hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cần thiết đáp ứng nhu cầu của hai nước, trong đó tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao về bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.