Bộ trưởng Ngoại giao Cuba nêu bật mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tình anh em giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong cuộc gặp ngày 13/9 với Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long, ông Bruno Rodríguez đã nêu bật sự trao đổi chính trị song phương vững chắc ở cấp lãnh đạo cao nhất, tình cảm anh em quý mến, sự đoàn kết, hợp tác và sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bruno Rodríguez một lần nữa gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam vì sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có nhiều đóng góp to lớn đối với mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Việt Nam trước mất mát về người và vật chất do bão số 3 (bão Yagi) gây ra; đồng thời thông báo Cuba sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của thiên tai. 

Về phần mình, Đại sứ Lê Quang Long thay mặt Đảng và Chính phủ Việt Nam cảm ơn những lời thăm hỏi và điện chia buồn của lãnh đạo Cuba gửi tới người dân Việt Nam, cũng như sự giúp đỡ kịp thời của người anh em Cuba trước thảm họa thiên tai; khẳng định đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đại sứ Lê Quang Long tái khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm với Cuba; Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng thúc đẩy đầu tư, thương mại và hỗ trợ Cuba trong sản xuất lương thực…

Đại sứ Lê Quang Long cũng cam kết làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tình cảm anh em giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Việt Hùng - Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.