Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch kiểm tra tại Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật

Ngày 10/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác đã thăm và kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược, vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.

Cùng đi có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch kiểm tra tại Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm phân xưởng sửa chữa đạn của Xưởng X264, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh: Minh Tuấn/TTXVN phát

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đoàn công tác đã trực tiếp thăm và kiểm tra hoạt động quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sữa chữa vũ khí đạn dược tại Xưởng X264, Kho K850, Kho K802 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật. 

Từ đầu năm đến nay, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật đã chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác đảm bảo đúng, đủ về số lượng và chất lượng vũ khí trang bị, triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm kỹ thuật quân khí; duy trì vững chắc vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm hiệu quả và an toàn. Công tác xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực, các chế độ, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật của các đơn vị ngành quân khí nói riêng và các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật nói chung. Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, các đơn vị kỹ thuật cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác kỹ thuật, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm đơn vị, kho tàng, cơ sở kỹ thuật an toàn tuyệt đối.

Đối với vũ khí trang bị đã qua sử dụng, sửa chữa, các đơn vị cần bảo quản tốt, quy hoạch cụ thể; chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận, củng cố “mặt trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ địa bàn, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật; tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thủ kho tại các đơn vị đóng quân ở địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa; tích cực phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” của ngành kỹ thuật.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.