Bộ trưởng Motegi: Nhật Bản và Việt Nam đang thảo luận về nới lỏng hạn chế đi lại

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu ngày 19/6 cho biết Nhật Bản và Việt Nam đang trong quá trình dàn xếp về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: asia.nikkei.com

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tokyo, Bộ trưởng Motegi thông báo hiện tại, “chúng tôi đang tiến hành thảo luận với Việt Nam, Thái Lan, Australia và New Zealand” về các biện pháp nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động đi lại quốc tế và “sẽ tiến hành nới lỏng theo từng giai đoạn, từng phần hoạt động đi lại với các nước này sau khi các bước chuẩn bị hoàn tất. Đến nay, chúng tôi đã tiến hành các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao của từng nước và sẽ tiếp tục thảo luận, trao đổi quan điểm”.
 
Riêng đối với Việt Nam, Bộ trưởng Motegi nói: “Chúng tôi đã đạt được nhất trí về việc nới lỏng từng bước, từng bộ phận các biện pháp hạn chế đi lại giữa hai nước. Về thời điểm thực hiện, chúng tôi đang tiếp tục thông qua kênh ngoại giao để thảo luận chi tiết về cách thức triển khai cụ thể khi tiến hành nới lỏng và tôi cho rằng cũng không mất quá nhiều thời gian cho vấn đề này”.
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về lý do Nhật Bản chọn Việt Nam là một trong 4 quốc gia đầu tiên để dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại, Bộ trưởng Motegi nói: “Trong thời gian dài, Việt Nam đã không có thêm bất cứ ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Tôi cho rằng dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát khá tốt. Cùng với đó, có thể thấy nhu cầu qua lại giữa hai nước cũng khá lớn”. 
 
“Thông qua việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh, tôi cho rằng sẽ góp phần củng cố mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản”, Bộ trưởng Motegi nhấn mạnh.
 
Trước đó một ngày, phát biểu tại cuộc họp của nhóm đặc trách ứng phó với dịch Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết Nhật Bản đang đàm phán để đưa ra ngoại lệ trong lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Theo Thủ tướng Abe, những người nước ngoài từ các quốc gia này sẽ được phép nhập cảnh vào Nhật Bản với điều kiện họ nộp phiếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 và lịch trình chi tiết những nơi họ dự định đến trong thời gian lưu trú ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, những người này sẽ phải sử dụng một ứng dụng trên điện thoại thông minh để lưu dữ liệu GPS của mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động truy vết các trường hợp nhiễm bệnh.

Đào Tùng-Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.