Bộ trưởng Kinh tế Đức tiết lộ mức độ khủng hoảng khí đốt

Khủng hoảng thiếu hụt khí đốt hiện nay khiến Đức chịu hậu quả nghiêm trọng hơn cú sốc về dầu mỏ năm 1973 – Bộ trưởng Kinh tế nước này Robert Habeck nhìn nhận.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí trên đất liền từ Nga sang Đức Nord Stream 2 ở Lubmin, Đông Bắc Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Habeck, Đức đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trong hơn so với khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên của thế giới hồi năm 1973. Trả lời phỏng vấn tờ Der Spiegel, Bộ trưởng Habeck nhận định trong kịch bản xấu nhất vào mùa đông tới, nhiều nhà máy tại Đức sẽ phải đóng cửa, công nhân mất việc làm, người tiêu dùng rơi vào nợ nần do không đủ tiền để chi trả hóa đơn khí đốt sưởi ấm.

Ông Habeck cảnh báo đà tăng của giá tiêu dùng tại Đức “vẫn chưa kết thúc” và chi phí năng lượng sẽ chỉ có tăng dần. “Sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng, chúng ta đang ở trong tình cảnh chưa từng găp do khủng hoảng khí đốt”, Bộ trưởng Habeck nói.

Cụ thể, nếu nguồn cung khí đốt từ Nga vẫn chỉ ở mức thấp, Đức sẽ phải đối mặt với thiếu hụt trầm trọng và phía trước sẽ là một mùa đông đầy khó khăn, một số khu vực sản xuất công nghiệp phải đóng cửa. Đó sẽ là thảm họa cho nhiều ngành sản xuất, với thời gian kéo dài, không chỉ là vài ngày hay vài tuần.

Ông Habeck cũng cáo buộc Nga là tác nhân gây ra tình cảnh hiện nay, cho rằng Moskva muốn chia rẽ nước Đức thông qua việc đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Theo quan chức Đức, Nga đang giảm dần sản lượng cung cấp khí đốt cho Đức, nhằm đẩy giá tăng, khuấy động lo sợ và bất ổn tại Đức. Trước đó, Nga thông báo giảm 60% lượng khí đốt xuất sang Đức qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1.

Về phần mình, Nga phản bác cáo buộc của Đức và nhiều nước phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga luôn giữ được danh tiếng là một nhà cung ứng năng lượng tin cậy, luôn tuân thủ chặt chẽ mọi quy định trong hợp đồng mua bán.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.