Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Giải quyết các nút thắt, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 14/5, Tổ công tác số 5 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng kiểm tra, làm việc trực tiếp với tỉnh Đồng Nai; đồng thời, làm việc trực tuyến với các tỉnh Bình Dương, Gia Lai, Phú Yên và Bình Định để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Chú thích ảnh
Bộ Trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. 

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các tỉnh phải tập trung vào giải quyết vấn đề tổng cầu của nền kinh tế. Giải quyết các nút thắt, các thủ tục hành chính để đầu tư tư nhân phát triển; tăng cường giải ngân đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng: "Bản chất nền kinh tế hiện này là ngành này nuôi ngành kia, gia đình này nuôi gia đình kia nên nếu triển khai tốt đầu tư tư nhân và đầu tư công tốt sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Nếu các khâu này tắc thì sẽ tắc hết".

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2023, Đồng Nai được Chính phủ giao đầu tư công gần 12.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 4 vừa qua, tỉnh đã giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, đạt gần 11% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Nai đạt thấp là do nhiều dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch năm 2023 bố trí vốn chuyển tiếp, tỷ lệ giải ngân các tháng đầu năm chưa cao do phải hoàn thành phần tạm ứng hợp đồng. Nhiều dự án đang làm thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến quý III/2023 mới hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền bồi thường cho người dân. Ngoài ra, một số chính sách còn bất cập, gây khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chú thích ảnh
Tổ công tác số 5 của Chính phủ kiểm tra thực tế dự án đường ven sông Đồng Nai. 

Trong ngày 14/5, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cùng các thành viên Đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát 2 dự án đầu tư công ở Đồng Nai là dự án xây dựng Cầu Vàm Cái Sứt và dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai.

Đây là 2 dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, khởi công vào năm 2020 và 2021 nhưng đến nay đang chậm tiến độ; trong đó, dự án xây dựng Cầu Vàm Cái Sứt đã phải gia hạn 2 lần, đến tháng 5/2024 mới hoàn thành. Dự án đường ven sông Đồng Nai, nhà thầu đang làm thủ tục gia hạn lần 1. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do chậm giải phóng mặt bằng.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.