Bộ trưởng Hàn Quốc muốn sát nhập nền kinh tế với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young đã lấy Liên minh châu Âu (EU) làm ví dụ về các hệ thống chính trị khác nhau nhưng lại có một nền kinh tế hội nhập. 
Chú thích ảnh
Ông Lee In-young trả lời các phóng viên. Ảnh: NK News

Hàn Quốc và Triều Tiên nên hợp nhất hai nền kinh tế trong khi duy trì các hệ thống chính trị độc lập, theo lời đề xuất của Bộ trưởng Lee In-young hôm 22/4.

Trả lời phỏng vấn báo Seoul Shinmun, ông Lee In-young nói: “Cách tiếp cận của chúng tôi hiện nay nên hướng nhiều hơn đến mô hình ‘một dân tộc, hai quốc gia, hai hệ thống và một thị trường’”, đồng thời nhắc đến EU là một hệ thống tương tự.

Ông Lee In-young cho hay sự tồn tại của hai thị trường riêng biệt cạnh tranh lẫn nhau sẽ dẫn đến việc Seoul vượt trội hơn Bình Nhưỡng. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc lớn hơn 50 lần so với Triều Tiên.

Bộ trưởng Lee nói thêm rằng ông đang thúc đẩy hợp tác kinh tế để thu hút thế hệ trẻ của Hàn Quốc. “Những người ở độ tuổi 20 và 30 luôn theo dõi sát sao vấn đề liên Triều có tác động như thế nào trong cuộc sống cá nhân của họ” ông Lee nhận xét, đồng thời khẳng định nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phát triển nếu hợp nhất với thị trường Triều Tiên.

Văn phòng báo chí của Bộ thống nhất Hàn Quốc thông tin với trang NK News rằng đề xuất sáp nhập nền kinh tế của ông Lee In-young là quan điểm cá nhân chứ không phải lập trường chính thức của Chính phủ Hàn Quốc.

Bài phỏng vấn trên xuất hiện một tuần trước sự kiện kỷ niệm 3 năm ra Tuyên bố chung Panmunjom 2018, trong đó Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới trên Bán đảo Triều Tiên. 

Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa công bố kết quả xem xét chính sách của họ đối với Triều Tiên. Còn khoảng một tháng nữa là diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ tại Washington, ông Lee nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể đang xem xét một cách tiếp cận theo từng giai đoạn nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.