Đồ ăn, thức uống nhập khẩu xuất hiện trở lại tại thủ đô của Triều Tiên

Sau nhiều tháng gián đoạn thương mại, các sản phẩm nhập khẩu như nước giải khát Coca-Cola và kẹo socola được trông thấy xuất hiện trở lại trên các kệ hàng hóa ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng thực phẩm tại Triều Tiên. Ảnh: NK News

Các nguồn tin tiết lộ với trang NK News hôm 21/4 rằng một số cửa hàng ở Bình Nhưỡng đã bắt đầu bày bán đồ ăn, thức uống ngoại nhập. Sự xuất hiện trở lại của những hàng hóa nước ngoài là minh chứng cho thấy Triều Tiên đang dần mở lại biên giới để thúc đẩy hoạt động thương mại sau nhiều tháng đóng cửa ngăn chặn đại dịch COVID-19. 

Theo các nguồn tin, hàng loạt siêu thị đã rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa kể từ tháng 10/2020. Tuy nhiên, một số mặt hàng như socola, hoa quả sấy khô, nước giải khát Coca-Cola và các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đã được bày bán trở lại. Hàng khô như gạo và bột mì cũng “tái xuất”. 

Giá cả có phần cao hơn so với thời kỳ trước đại dịch, song vẫn còn rẻ hơn so với một số thời điểm vào năm ngoái, khi nguồn cung các sản phẩm ngoại nhập bắt đầu giảm nghiêm trọng tại Bình Nhưỡng. Theo một nguồn tin, giá tiền chưa được niêm yết cho toàn bộ các mặt hàng. Một số món hàng chỉ có sẵn từ tuần sau. 

Trang NK News cho biết hiện chưa rõ cách thức và thời điểm các mặt hàng ngoại nhập được đưa đến Triều Tiên. Tuy vậy, thông tin này đã xuất hiện sau khi NK News ghi nhận việc Bình Nhưỡng xây dựng một cơ sở mới ở gần thành phố biên giới Sinuiju với Trung Quốc, được thiết kế để khử trùng hàng nhập khẩu trước khi chuyển đến thủ đô. 

Diễn biến này cũng xảy ra sau bản cập nhật dữ liệu thương mại của Trung Quốc vào tuần trước cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên lần đầu tiên tăng lên trong những tháng gần đây. Hồi tháng 3, Bình Nhưỡng cũng ban hành luật mới liên quan đến việc khử trùng các mặt hàng nhập khẩu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.