Bộ trưởng Đức phản bác đề nghị 'không thực tế' của ông Trump

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khi đề nghị các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 5% tổng thu nhập quốc dân (GDP).
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở Berlin. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nội dung trên đã được Bộ trưởng Kinh tế Đức đề cập trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng truyền thông Funke, được công bố vào ngày 9/1.

Bộ trưởng Kinh tế Đức phát biểu: "Những gì ông Donald Trump đề xuất là không thực tế. Chúng ta sẽ không đạt được 5%”. Hiện nay, mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO là 2% GDP - một chuẩn mực mà nhiều quốc gia thành viên, bao gồm cả Đức, đã phải căng mình để có thể đáp ứng được".

Trước đó vào ngày 7/1, Tổng thống đắc cử Mỹ đã nhấn mạnh đến sự chênh lệch trong chi tiêu quốc phòng giữa các thành viên NATO. Phát biểu với các phóng viên, ông Trump cho biết Mỹ đang chi nhiều hơn hàng tỷ USD so với châu Âu và lập luận rằng các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đều có thể đủ khả năng tăng ngân sách quốc phòng của họ lên mức tương đương 5% GDP.

Ông Habeck là nhân vật có quan điểm ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng khi đã nhấn mạnh rằng châu Âu cần đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng trong bối cảnh tình hình an ninh đang thay đổi. Mặc dù vậy, ông cho rằng mục tiêu này chỉ nên ở mức 3,5% GDP.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Habeck đang là chính trị gia đang chạy nước rút cho tư cách là ứng cử viên của đảng Xanh vào vị trí thủ tướng trong cuộc bầu cử bất thường vào tháng 2/2025. Ông đã đề xuất cần tăng chi tiêu quốc phòng thông qua các quỹ quốc phòng đặc biệt hoặc cải cách trần nợ hiện tại mà không phải cắt giảm ngân sách.

Tuy vậy, ông Habeck cũng nhận định rằng việc tăng như vậy chỉ là tạm thời. Ông cho biết: “Nếu chúng ta đạt được trạng thái an ninh phù hợp cho nước Đức trong vài năm, thì chúng ta sẽ lại có thể cắt giảm chi tiêu”.

Đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP của ông Trump đã trở thành một chủ đề tranh luận không chi ở Đức mà còn tại nhiều quốc gia khác khắp châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng này và nói rằng công dân EU không nên tăng gánh nặng tài chính.

Ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức, cũng bác bỏ mục tiêu trên của ông Trump khi nói rằng tỷ lệ phần trăm chính xác không quan trọng bằng việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Đức. Phát biểu với đài truyền hình Bayerischer Rundfunk vào ngày 8/1, ông Friedrich Merz nói rằng: “2, 3 hoặc 5% về cơ bản là không liên quan. Yếu tố quyết định là chúng ta phải làm những gì cần thiết để tự bảo vệ”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây cũng đã đưa ra đề nghị các thành viên của liên minh quân sự này nên hướng tới mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 4% GDP. Tuy nhiên, ông Mark Rutte cũng thừa nhận rằng ngay cả như vậy cũng không đủ để thực hiện hiện đại hóa toàn diện.

Bình Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.