Bộ trưởng Đức: Mô hình kinh doanh phụ thuộc khí đốt của Nga đã sụp đổ

Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck cho rằng nước này đã bắt đầu phải chấp nhận thực tế khó khăn sau nhiều năm sử dụng năng lượng giá rẻ của Nga. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Robert Habeck. Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp ngày 15/8, Bộ trưởng Robert Habeck tuyên bố mô hình kinh doanh của Đức dựa vào nguồn năng lượng giá rẻ nhập khẩu từ Nga sẽ không bao giờ quay trở lại. 

Những bình luận của ông Habeck được đưa ra sau khi ông công bố về một loại thuế khí đốt tự nhiên đặc biệt, nhằm phân bổ lại tác động của tình trạng thiếu hụt năng lượng giữa các công ty và người dân nói chung.

“Đức đã phát triển một mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên nguồn khí đốt giá rẻ của Nga. Mô hình này đã thất bại và nó sẽ không quay trở lại, ông Habeck nói với các phóng viên tại Berlin.

Theo ông Habeck, vì nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu bị gián đoạn nên Đức cần phải giải cứu các công ty đang gặp khó khăn với tư cách là nền kinh tế quốc gia. Nếu không, thị trường năng lượng Đức sẽ sụp đổ, cùng với nó là phần lớn của thị trường năng lượng châu Âu. 

Hôm 15/8, hiệp hội các nhà khai thác đường ống dẫn khí đốt ở Đức đã quyết định áp đặt mức thuế 2,4 cent cho mỗi kilowatt giờ, có hiệu lực từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023. Theo ước tính của hãng tin Reuters, mức thuế này tương đương với việc một hộ gia đình cần nộp 600 USD mỗi năm.

Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức thông báo cho đến nay đã có 12 công ty nhập khẩu khí đốt nộp đơn xin cứu trợ và sẽ được giải ngân khoảng 34,7 tỷ USD.

Đức lâu nay vẫn phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga để cung cấp nhiên liệu cho ngành sản xuất nội địa. Mô hình này liên tiếp chịu tác động trong vài năm qua do bị ảnh hưởng bởi chương trình nghị sự chống biến đổi khí hậu, cũng như các gói cấm vận nhằm vào Moskva liên quan đến tình hình tại Ukraine. 

Nga cam kết hoàn thành tất cả các hợp đồng khí đốt còn tồn đọng, nhưng Đức lại không thực hiện các cam kết dài hạn, một phần do lo ngại về môi trường. Động thái trên đã khiến Berlin phải chịu mức giá tăng chóng mặt trên thị trường giao ngay. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.