Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính sách cho người có công được thực hiện tốt nhất hiện nay

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về chính sách đối với người có công tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) chiều 15/8, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Chính sách cho người có công là một trong những chính sách thực hiện tốt nhất hiện nay và đến cuối năm 2019 sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng nhà ở cho người có công.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, chính sách người có công thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước và là một trong những chính sách thực hiện tốt nhất hiện nay.

Về nhà ở cho người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, theo tinh thần Nghị quyết của TVQH cũng như Quyết định 22 của Thủ tướng, Chính phủ phân công giao cho Bộ Xây dựng chủ trì chương trình này. Tuy nhiên, đây là dành cho đối tượng chính sách nên Bộ Xây dựng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ, toàn bộ kinh phí để thực hiện là 413.000 căn nhà hỗ trợ, xây mới trong chính sách người có công đã phân bổ xuống tất cả các địa phương. Đến nay, trên 80% số căn nhà đã được triển khai, còn 20% đang hoàn thiện, cơ bản sẽ xong trong năm 2019.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến việc xây dựng nhà cho người có công bị chậm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, do một số địa phương khi được phân bổ kinh phí xuống  đã nhầm lẫn, cho rằng kinh phí này phải thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công và chờ thực hiện theo các quy trình nên bị chậm. Sau khi các địa phương báo cáo lên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo lên Chính phủ. Chính phủ đã có văn bản chính thức giao cho các gia đình chủ động việc này.

“Tinh thần là chúng tôi phấn đấu phấn đấu đến 31/12/2019 sẽ cơ bản hoàn thành việc này”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.