Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc tại tỉnh Phú Yên

Chiều 14/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về việc thực hiện quản lý chuyên ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo, thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt. Đến nay, dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh đã bàn giao mặt bằng đạt 98,12%.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu xây dựng từ các mỏ khoáng sản để phục vụ các dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã tổ chức 11 đợt đấu giá và công nhận kết quả trúng đấu giá 41 mỏ khoáng sản.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp được hơn 582.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 368.000 ha, đạt 98,77%.

Trong lĩnh vực môi trường, tỉnh Phú Yên chú trọng triển khai và nhân rộng các mô hình phân loại rác, từng bước triển khai phân loại rác đáp ứng theo lộ trình của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tỉnh cũng tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện các mô hình giảm phát thải nhựa, quản lý rác thải, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường một số vấn đề như: sớm tham mưu, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; sớm trình Quốc hội quy hoạch không gian biển, trong đó đưa khu vực cảng biển Bãi Gốc (trong khu kinh tế Nam Phú Yên) vào vùng ưu tiên phát triển cảng biển. Xem xét rút ngắn thủ tục hành chính cấp phép mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để sớm đưa vào khai thác; tăng tiền đặt cọc đấu giá quyền khai thác khoáng sản để hạn chế doanh nghiệp bỏ giá cao nhưng không thực hiện thủ tục khai thác nhằm duy trì sự độc quyền của các mỏ đang hoạt động…

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương thực hiện thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, tái định cư và sử dụng khoáng sản dôi dư từ công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam; quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; đấu giá quyền sử dụng đất; thu gom rác thải trên biển; xây dựng đề án Công viên địa chất Phú Yên hướng đến danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Yên đạt được trong việc thực hiện các lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian qua, đóng góp lớn trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, tỉnh thực hiện đảm bảo quản lý đất đai, khoáng sản, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Tỉnh cũng đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh vùng biển để phát triển ngành khai thác thủy sản.

Trong thời gian tới, ông Đặng Quốc Khánh yêu cầu tỉnh Phú Yên tận dụng thế mạnh để bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển du lịch; xây dựng công viên địa chất kết hợp giữ gìn cảnh quan môi trường; quan tâm thực hiện các quy hoạch sử dụng đất, xây dựng bảng giá đất; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; nuôi trồng thủy sản ở khu vực đầm, vịnh phải đảm bảo môi trường; quản lý tốt các dự án triển khai ở khu vực biển, hải đảo…

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.