Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Chiều 16/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tại Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn ông Daniel J. Kritenbrink tới chào từ biệt trước khi về nước; nhấn mạnh, thành công của Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng, phù hợp với khuôn khổ “Đối tác toàn diện”. Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ sẽ đảm nhận vị trí Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, mong muốn trên cương vị mới, Đại sứ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công và quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, quan điểm nhất quán của Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang gửi lời thăm hỏi tới Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; khẳng định, trên cương vị mới ông sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai quân đội và đặc biệt là lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn.

Tại buổi tiếp, hai bên đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế; đánh giá cao việc triển khai thực chất các nội dung hợp tác trong Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác Quốc phòng song phương, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng, đặc biệt về kết quả hợp trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh; thành công của Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng và việc hai bên đang triển khai Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, cùng kết quả hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA) và khắc phục hậu quả bom mìn thời gian qua đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tạo động lực mở ra những lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ tiếp tục là lĩnh vực được Việt Nam ưu tiên trong thời gian tới. Hai bên thống nhất rằng trong thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác hiện có theo các văn bản đã ký kết, mang lại hiệu quả thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.