Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Chiều 26/1, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, làm việc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: TTXVN phát

Trong năm 2021, vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nỗ lực, phấn đấu đạt doanh thu 274 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 32 nghìn tỷ đồng. Hiện nay, Viettel vẫn duy trì vị thế dẫn đầu và là nhà mạng có chất lượng tốt nhất Việt Nam; nhà cung cấp phủ sóng 5G lớn nhất với 150 trạm tại 16 tỉnh, thành phố.

Viettel đã triển khai thần tốc các giải pháp, nền tảng số phục vụ công tác điều hành phòng, chống dịch của Chính phủ; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với diện phủ 100% các trung tâm y tế quận, huyện trên toàn quốc. Ngoài ra, Viettel cũng tích cực chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19 với hơn 31 nghìn tấn hàng hóa được hỗ trợ vận chuyển và cung ứng đến người dân vùng dịch.

Các tổ chức quốc tế ghi nhận Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp Việt Nam có sức ảnh hưởng nhất về đổi mới sáng tạo năm 2021 khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn Viettel thời gian qua; đề nghị trong năm 2022, Viettel cần tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, tập trung xây dựng hạ tầng số, nền tảng số, hoàn thành nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và phát triển để Tập đoàn trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc phòng.

Theo đó, Tập đoàn phải làm tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp, đồng hành với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh.

Cùng với đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong toàn Tập đoàn; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, làm chủ khoa học công nghệ cao, tạo điều kiện cho cán bộ cống hiến, phấn đấu và phát triển.

Ông Quốc Chính (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.