Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 2/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xúc cử tri tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông tin đến cử tri những nội dung kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự đất nước năm 2019. Bộ trưởng khẳng định: Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2019, kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trong nhiều lĩnh vực; chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt trên 50% số xã đạt chuẩn và hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm. Đặc biệt, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục được đảm bảo, tạo môi trường bình yên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra, phá án hình sự vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kiềm chế và đẩy lùi tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, làm giảm nhiều loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tội phạm ma túy… đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Để đạt được kết quả nêu trên là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự nỗ lực to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, tình hình tội phạm còn nhiều phức tạp. Trong đó, tội phạm giết người với nhiều vụ mang tính chất dã man, tội phạm liên quan trẻ em, “tín dụng đen”, vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm, tội phạm ma túy số lượng lớn xảy ra... gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng trong xã hội.

Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; trấn áp các loại tội phạm, quyết tâm kéo giảm tội phạm, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời thực hiện các giải pháp làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân; đồng thời tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân, những ý kiến đóng góp quý báu của các cử tri trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị các cơ quan chức năng phân bổ số nhân viên y tế phù hợp với dân số trong thôn; sửa đổi, bổ sung cơ chế thu hút bác sỹ về cơ sở công tác, đặc biệt là y tế tuyến xã...

Cử tri Đỗ Văn Thanh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đầu tư, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 17 đoạn từ ngã tư Đông Côi, huyện Thuận Thành đến xã Bình Dương, huyện Gia Bình; Thủ tướng Chính phủ quan tâm xây dựng cầu Kênh Vàng và đường hai đầu cầu tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh nối từ Quốc lộ 17 huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với đường tỉnh 397 huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị tỉnh Bắc Ninh bố trí vốn xây dựng trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Tài; cấp kinh phí đẩy nhanh tiến độ đường dẫn khu xử lý chất thải rắn của huyện Lương Tài, bảo đảm xe vận chuyển vào khu xử lý…

Cử tri Nguyễn Hữu Học, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lương Tài số 1, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị, Trung ương cần có quy định rõ ràng việc lựa chọn sách giáo khoa và có tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh. Đặc biệt, vấn đề tinh giản biên chế viên chức, công chức trong ngành Giáo dục cần tính đến những đặc thù riêng (do sự tăng lên của dân số cũng như quy mô giáo dục) nên cần có sự linh hoạt.

Bà Trần Thị Hằng - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp thu toàn bộ ý kiến các cử tri và cho biết sẽ chuyển đến những đơn vị có trách nhiệm để trả lời trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng ngành Giáo dục huyện Lương Tài 20 bộ máy vi tính.

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.