Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc tại tỉnh Điện Biên

Ngày 15/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.
Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu tỉnh Điện Biên đã đạt được; đề nghị tỉnh thời gian tới cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó,  tỉnh khẩn trương xây dựng các dự án trọng điểm như nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên với tầm nhìn khu vực; xây dựng các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thu hút đầu tư phát triển cây mắc-ca để đồng thời đáp ứng các mục tiêu phủ xanh đất trống, tạo công ăn việc làm cho người dân, người lao động có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. Theo Đại tướng Tô Lâm, hiện nay, cuộc sống nhiều người dân vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn, một số nơi vẫn chưa có điện lưới quốc gia, bởi vậy tỉnh Điện Biên cần chủ động bằng các chương trình, dự án, kế hoạch để nâng cao đời sống, mang lại ấm no hạnh phúc thực sự đến với người dân.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh Điện Biên tăng cường công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó trọng tâm là đấu tranh với tội phạm ma túy. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, tình trạng tội phạm ma túy ở Điện Biên đang là vấn đề cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Bởi vậy, tỉnh Điện Biên cần tăng cường sự phối hợp với nước bạn Lào trong đấu tranh, trấn áp với tội phạm ma túy, kiên quyết triệt xóa không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Điện Biên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, bảo vệ bí mật Nhà nước; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ liên quan đến địa giới hành chính, dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Trong năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng của năm 2021 tăng 4,28% so với cùng kỳ năm trước (ước cả năm tăng 7%). Tổng thu ngân sách đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 13,7%. Tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, đến nay cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng điểm tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, thực hiện bàn giao đất thực địa cho Cảng vụ hàng không miền Bắc và AVC để triển khai khởi công dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Điện Biên đã triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, đặc biệt là dự án Đền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, năm 2021 là năm bứt phá trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tỉnh đã thu hút nhiều nhà đầu tư uy tín như Tập đoàn VinGroup, SunGroup, FLC, Hải Phát, Flamingo… đến khảo sát, ký kết thỏa thuận, quan tâm nghiên cứu và đề xuất với địa phương xây dựng các khu đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, sân golf…

Thời gian tới, Điện Biên tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; hoàn thiện hồ sơ sớm triển khai các dự án trọng điểm khác; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư thực hiện các dự án như đã cam kết. Tỉnh tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới; tăng cường mời gọi, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cây mắc-ca, dược liệu… Bên cạnh đó, tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch với tầm nhìn đưa Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.