Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tăng cường, không giảm công an khu vực

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, chủ trương của Bộ là không giảm công an khu vực, sẽ tiếp tục tăng cường công an cấp trên về cấp xã, đặc biệt là các xã biên giới. Ngoài ra, sẽ tăng cường sử dụng công nghệ để kết nối với người dân, qua đó tăng năng suất làm việc của cảnh sát khu vực.
Chú thích ảnh
 Đại biểu Tô Thị Bích Châu, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh chất vấn làm cách nào để cảnh sát khu vực có thể đảm bảo nhiệm vụ khi cắt giảm biên chế.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh) cho rằng, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay là lực lượng cảnh sát khu vực cũng được sắp xếp theo khu phố, tổ dân phố. Như vậy, sẽ quản lý hộ dân tăng nhiều hơn so với hiện tại.

Với tình hình an ninh trật tự phức tạp tại thành phố đông dân như TP Hồ Chí Minh, lực lượng này đang bị cắt giảm biên chế cơ học như các ngành khác. Vậy làm cách nào để cảnh sát khu vực có thể đảm bảo nhiệm vụ của mình là bám sát địa bàn dân cư, giữ mối liên hệ với nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đặt câu hỏi về giải pháp giải quyết vấn đề pháp lý đối với người dân di cư tự phát tại Tây Nguyên.

Còn đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cho biết, người dân di cư tự phát tại Tây Nguyên có nguồn gốc Việt Nam nhưng chưa được xác định quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trên đất rừng tự nhiên hơn 20 năm. Đến nay, những người này không có giấy tờ về đất đai, giấy tờ tuỳ thân. Đại biểu đề nghị Chính phủ, Bộ Công an giải quyết căn cơ về vấn đề pháp lý để thời gian tới tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở tốt hơn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã xác định 100% mã số định danh cho công dân trên toàn quốc, đặc biệt là xác định hộ khẩu và một số hoạt động để tiếp tục cấp cho công dân các giấy tờ, đặc biệt là căn cước công dân.

Những trường hợp con lai, người không có quốc tịch hoặc người từ trước đến nay chưa có một loại giấy tờ gì cần phải có cơ sở xác định để đánh giá. Đối với những công dân chưa có chỗ ở hợp pháp như ở Tây Nguyên, theo quy định pháp luật là chưa có hộ khẩu. Để giải quyết các vấn đề, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, các ngành, để cùng xác định được vấn đề chỗ ở, giải quyết được vấn đề căn cơ về đất đai.

Với câu hỏi của đại biểu về công an khu vực, Bộ Công an đã điều động trên 50.000 công an chính quy về công an cấp cơ sở, cấp xã. Cảnh sát khu vực cũng là một phần trong nhiệm vụ của công an cấp cơ sở. Chủ trương của Bộ là không giảm công an khu vực, sẽ tiếp tục tăng cường công an cấp trên về cấp xã, đặc biệt là các xã biên giới. Ngoài ra, sẽ tăng cường sử dụng công nghệ để kết nối với người dân, qua đó tăng năng suất làm việc của cảnh sát khu vực.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.