Bộ tiêu chuẩn bom mìn Việt Nam

Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh, cho biết: Với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhân dân và toàn xã hội cùng với sự hợp tác giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, diện tích bị ô nhiễm bom mìn được rà phá đã tăng từ 20.000 ha năm 1999-2010 lên 50.000 ha năm 2013.

Chúng ta đã biên soạn được bộ tiêu chuẩn bom mìn Việt Nam tạo điều kiện cho các nước, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Đây là thông tin vừa được Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 504 cung cấp với các cơ quan thông tấn, báo chí nhân Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4.


Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh, cho biết: Với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhân dân và toàn xã hội cùng với sự hợp tác giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, diện tích bị ô nhiễm bom mìn được rà phá đã tăng từ 20.000 ha năm 1999-2010 lên 50.000 ha năm 2013. Theo điều tra sơ bộ trên đất liền năm 2002, cả 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đều bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh với tổng diện tích 6,6 triệu ha, chiếm 21,12% diện tích cả nước, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, gây cảm giác bất an cho người dân khi canh tác trên diện tích đất đai bị ô nhiễm.


Tại hội nghị các nhà tài trợ chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3/2014, dự kiến sẽ có hơn 30 đầu mối các cơ quan, tổ chức nước ngoài đăng ký tham gia.

V.Tôn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.