Bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch là phù hợp với tình hình

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam là phù hợp với quy định của Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác, khẳng định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam ...”.
Sáng 24/6, trước phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam. Bên lề Kỳ họp, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) và Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đồng tình cao với việc Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này. Theo đại biểu Bùi Văn Xuyền, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách. Thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 01/7/2014 tới đây. Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì những người không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sẽ đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam. Sau này, nếu có nguyện vọng thì họ phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật.
Bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch là phù hợp với tình hình ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Bùi Văn Xuyền phát biểu ý kiến. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Sau gần 5 năm thực hiện đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 31/12/2013, mới có trên 6.000 người làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Như vậy sẽ có rất nhiều kiều bào ta đang sinh sống tại nước ngoài sẽ mất quốc tịch Việt Nam sau ngày 1/7/2014. Đại biểu Bùi Văn Xuyền, tán thành với việc sửa đổi khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 theo hướng bỏ quy định về thời hạn đăng ký giữ quốc tịch là để không tạo áp lực về thời gian đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, việc bổ sung quy định về trình tự, thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và gắn kết với việc hướng dẫn cấp hộ chiếu Việt Nam cho người đăng ký giữ quốc tịch có đủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam, sẽ bảo đảm tốt hơn lợi ích thiết thực của người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Đại biểu nhấn mạnh việc bỏ quy định về thời hạn đăng ký giữ quốc tịch là yêu cầu tất yếu khách quan, phù hợp với tình hình hiện nay. Trên cơ sở tán thành với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua, đại biểu Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh việc sửa đổi này phù hợp với quy định của Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác, khẳng định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam ...”. Các đại biểu đánh giá, thời gian quan vẫn còn nhiều hạn chế trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, nhất là Thông tư, Thông tư liên tịch, chưa kịp thời, làm cho việc triển khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trên thực tế không bảo đảm được đúng thời gian Luật định. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định của Chính phủ chưa có quy định gắn kết cụ thể, tạo sự liên thông giữa thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam với thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam, chưa bảo đảm lợi ích thiết thực cho người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giữ quốc tịch đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khó khăn, chưa thực sự hiệu quả… Đại biểu Bùi Văn Xuyền và đại biểu Trần Ngọc Vinh đề nghị, trong triển khai thi hành Luật Quốc tịch cần chú trọng khắc phục những điểm yếu này; đồng thời nghiên cứu cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng kiều bào ta ở nước ngoài có thể cung cấp thông tin, đăng ký trực tuyến các thủ tục qua mạng Internet, không nhất thiết phải đến cơ quan ngoại giao nhằm tạo điều kiện thuật lợi nhất cho người dân.Quỳnh Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.