Bổ sung nguồn phụ tải điện cho phía Đông Nam Thủ đô

Nhằm kịp thời nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực phía Đông Nam Thủ đô, EVNHANOI đã đưa vào hoạt động Trạm biến áp 110kV hồ Yên Sở.
Chú thích ảnh
Công nhân điện lực kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị. Ảnh TTXVN phát

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), trong những năm gần đây, phụ tải điện khu vực phía Đông Nam Hà Nội như: quận Hoàng Mai và một phần huyện Thanh Trì liên tục phát triển. Đặc biệt là các khu đô thị mới của 2 địa phương trên có nhu cầu về điện năng ngày càng lớn gây áp lực đối với hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải.

Nhằm kịp thời nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực phía Đông Nam Thủ đô, EVNHANOI đã đưa vào hoạt động Trạm biến áp 110kV hồ Yên Sở.

EVNHANOI thông tin thêm, trạm 110kV hồ Yên Sở có quy mô đầy đủ 3 MBA 63MVA, giai đoạn này lắp đặt trước 2 MBA T1; T2. Trạm được vận hành theo tiêu chí không người trực, toàn bộ thiết bị được điều khiển bằng hệ thống máy tính, kết nối hệ thống SCADA giám sát và điều khiển xa từ Trung tâm điều độ ở 4 mức: Điều khiển từ Trung tâm điều độ; Điều khiển từ phòng điều khiển tại trạm; Điều khiển từ các tủ điều khiển, bảo vệ ở từng ngăn lộ; Điều khiển tại thiết bị.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì, việc đưa vào vận hành Trạm 110kV hồ Yên Sở sẽ góp phần giảm được tổn hao công suất và điện năng của lưới điện trong khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện. Bên cạnh đó, Trạm sẽ hỗ trợ liên thông nguồn trung thế cho các trạm 110kV khác. Ngoài ra, Trạm 110kV hồ Yên Sở cũng giúp đảm bảo kết cấu lưới điện ổn định đúng quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng thời điểm hiện tại và trong tương lai ở khu vực phía Đông Nam nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.