Đóng điện các công trình đáp ứng nhu cầu phụ tải hệ thống điện miền Bắc

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) vừa đóng điện thành công các công trình đáp ứng nhu cầu phụ tải hệ thống điện miền Bắc.
Đóng điện các công trình đáp ứng nhu cầu phụ tải hệ thống điện miền Bắc ảnh 1

Công nhân vận hành đóng điện. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Các công trình được đóng điện gồm: Đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2 (đoạn từ Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa đến Trạm biến áp 500 kV Đông Anh), máy biến áp AT1 500/225/35 kV, công suất 900 MVA thuộc công trình "Trạm biến áp 500 kV Đông Anh và đấu nối" và máy biến áp AT3 220/110/22 kV, công suất 250 MVA thuộc công trình "Trạm biến áp 220 kV Đông Anh".

Dự án "Trạm biến áp 500 kV Đông Anh" và "Trạm biến áp 220 kV Đông Anh" có tổng mức đầu tư hơn 980 tỉ đồng, được xây dựng mới trên cùng một diện tích hơn 81.000 m2 tại địa phận 2 thôn Hương Trầm, Hà Phong thuộc xã Liên Hà và thôn Biểu Khê, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trong đó, công trình Trạm biến áp 500 kV Đông Anh là công trình cấp đặc biệt, nhóm B, có quy mô 2 máy biến áp 500/225/35 kV, công suất 900 MVA (Giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp) cấp điện cho Trạm biến áp 220 kV Đông Anh. Bên cạnh đó, xây dựng nhánh rẽ 500 kV mạch kép đấu nối với Trạm từ đường dây 500 kV Hiệp Hòa - Phố Nối (hiện hữu). Còn công trình Trạm biến áp 220 kV Đông Anh là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có quy mô gồm 2 máy biến áp 220/110/22 kV, công suất 250 MVA (Giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp)

Đối với Dự án "Đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2" là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư 1.770 tỷ đồng. Công trình có quy mô xây dựng 1 mạch đường dây 500 kV kết hợp 2 mạch 220 kV trên cùng một hàng cột và 2 nhánh rẽ đến Trạm biến áp 220 kV Đông Anh, Long Biên (mỗi nhánh 4 mạch 220 kV) với tổng chiều dài khoảng 48,4 km; mở rộng một ngăn lộ 500 kV tại Trạm biến áp 500/220 kV Hiệp Hòa.

Đường dây đi qua địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và các huyện Yên Phong, Tiên Du, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo EVN NPT , các công trình trên đưa vào vận hành nhằm đ áp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Đồng thời tạo liên kết mạch vòng 500 kV khu vực Hà Nội và lưới điện miền Bắc, cũng như tăng cường độ an toàn và tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia.

Bên cạnh đó, v iệc hoàn thành đóng điện các công trình này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nắng nóng, phụ tải tăng cao. Với việc cung cấp cho hệ thống điện và khu vực Hà Nội 900 MW công suất sẽ kịp thời giảm tải cho các Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa, Trạm biến áp 220 kV Vân Trì và Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 2.

Trước đó, vào các ngày 10 và 11/6, Hội đồng nghiệm thu cấp EVN NPT đã họp nghiệm thu các công trình trên và cho phép đóng điện.

Các dự án này do EVN NPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đại diện Tổng công ty điều hành quản lý dự án.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.