Bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 1.590 triệu đồng từ nguồn dự toán chi các hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2018 cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã ngày 21/6/2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành; chủ động xây dựng dự toán tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã gửi Bộ Công Thương thẩm định để đưa vào danh mục Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm.

Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã là cơ hội để các hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và doanh nghiệp của Việt Nam quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn của Việt Nam đến người tiêu dùng thủ đô và bạn bè quốc tế, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, giao lưu quốc tế trong khu vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đồng thời thống nhất hành động theo hướng gắn kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa theo chuỗi giá trị bền vững.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.