Bổ sung hai dự án Luật vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024

Ngày 23/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung dự án Luật Dữ liệu và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra Đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự án Luật Dữ liệu và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.  

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến tập trung làm rõ: Sự cần thiết ban hành, Hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án Luật; tên gọi và phạm vi điều chỉnh; các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật;… Đồng thời, cho ý kiến về trình tự, thủ tục và thời điểm trình cũng như việc phân công cơ quan chủ trì thẩm tra đối với hai dự án luật.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại phiên họp đã có 7 ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp thu, giải trình làm rõ, thể hiện sự quyết tâm xây dựng các dự án luật của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, dự án Luật Dữ liệu và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đều cần thiết, cấp bách, để xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trong đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2024); Dự án Luật Dữ liệu trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Về dự kiến cơ quan thẩm tra đối với hai luật này là Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia phối hợp thẩm tra các dự án Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho biết, cùng với việc biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thông qua Thông báo kết luận về nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương bổ sung và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, quy trình cần thiết theo quy định; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ đối với các Hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội.

Cụ thể, đối với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý, Ban cán sự Đảng Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị về tổ chức, chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang theo đúng quy định của Đảng; tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến việc bổ sung quy định về trần quân hàm. Đồng thời, Chính phủ cần khẩn trương hoàn chỉnh Tờ trình và toàn bộ Hồ sơ của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình Quốc hội vào ngày 5/8 tới đây. Sau đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp dự kiến vào ngày 13/8.

Ngay sau phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cùng với Ban soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh Hồ sơ để báo cáo tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến tổ chức trong tháng 8/2024. Sau hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nếu còn vấn đề gì, các cơ quan tiếp tục phối hợp hoàn chỉnh và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp tháng 9 để kịp trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Đối với dự án Luật Dữ liệu, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật, quy định rành mạch hơn, rõ ràng hơn về các chính sách; tiến hành rà soát các luật có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, với tỷ lệ 100% Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành để các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.