Bổ sung dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê vào Quy hoạch

Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê, tổng công suất 95 MW vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016 - 2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư làm rõ các vấn đề lưu ý của các bộ, ngành và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình lập, phê duyệt Dự án đầu tư theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường.

Nhà máy điện sinh khối An Khê do Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện tại, Nhà máy Đường An Khê của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi có công suất 12.000 tấn mía/ngày và đã có nhà máy điện công suất 29 MW cấp điện tự dùng cho Nhà máy Đường An Khê.

Theo báo cáo bổ sung quy hoạch, khi công suất nhà máy được mở rộng nâng công suất lên 18.000 tấn mía/ngày thì hàng năm nhà máy đường sử dụng 1.920.000 tấn nguyên liệu và lượng bã mía sinh ra hàng năm khoảng 614.400 tấn.

Dự kiến, lượng bã mía sử dụng cho các lò hơi sản xuất đường và nhà máy điện hiện có là 114.400 tấn/năm; lượng bã mía còn lại là 500.000 tấn/năm sẽ sử dụng cho nhà máy điện mới có công suất 95 MW.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.