Bộ sách 'Thường thức chính trị' - đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách Thường thức chính trị và Tọa đàm "Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh".
Chú thích ảnh
Bộ sách "Thường thức chính trị" được xuất bản, phát hành rộng rãi. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi Lễ. 

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết: Thời gian qua công tác lý luận đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản Bộ sách thường thức chính trị với khổ nhỏ, dung lượng vừa phải, trong đó, những vấn đề, chủ đề, nội dung lý luận được cho là "khô khan", "phức tạp" đã được chuyển tải một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, không chỉ giúp người dân nâng cao văn hóa đọc, mà còn đưa những vấn đề lý luận chính trị trở nên gần gũi hơn, để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. 

Bộ sách được chia theo 10 nhóm vấn đề: Thường thức về triết học Mác - Lênin; Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin; Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học; Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh; Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về hệ thống chính trị Việt Nam; Thường thức về nhà nước và pháp luật; Thường thức về văn hóa; Thường thức về dân tộc, tôn giáo.

Bộ sách được biên soạn, biên tập kỹ lưỡng, do đích thân Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trực tiếp chỉ đạo, với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của các tác giả là tập thể các nhà khoa học công tác tại các viện chuyên ngành thuộc Học viện. Qua đó, những vấn đề cơ bản, nội dung phong phú về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về văn hóa, tôn giáo, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Đảng, nhà nước và pháp luật… được chuyển tải rất dễ hiểu, gần gũi. Đặc biệt, sách được biên soạn và xuất bản trong nhiều năm và thường xuyên được bổ sung, cập nhật. Trước mắt, trong những ngày đầu năm mới Quý Mão và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, những ấn phẩm đầu tiên của bộ sách gồm 7 tựa sách với 7.000 cuốn đã được xuất bản và phát hành rộng rãi trong xã hội.

Việc xuất bản bộ sách "Thường thức chính trị" sẽ tác động tích cực, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân…", Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh. 

Tại Tọa đàm "Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh", Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng, Bộ sách "Thường thức chính trị" có nhiều điểm đặc biệt so với những bộ sách khác, nhất là hai chữ "thường thức". 

Theo ông Vinh, sách là tri thức, là một trong những công cụ giáo dục, tự giáo dục quan trọng nhất trong xã hội loài người. Có sách chỉ chú tâm dành cho một số lớp người, cũng cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải hướng đến toàn dân, từ bác học cho đến bà nông dân làm ra hạt lúa củ khoai, đều cần đến sách để đọc, vì họ vẫn cần nạp "năng lượng" tri thức. Bộ sách "Thường thức chính trị" đã làm được điều đó. 

Theo Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh: Nhà xuất bản đã xây dựng kế hoạch truyền thông, phát hành bộ sách dưới nhiều hình thức: xuất bản sách giấy đưa vào tủ sách xã, phường, thị trấn cấp phát đến cơ sở và các trung tâm bồi dưỡng chính trị, trường chính trị các tỉnh, thành ủy; in và bán phát hành rộng rãi phục vụ bạn đọc có nhu cầu; xuất bản sách điện tử phục vụ bạn đọc trên trang thuviencoso.vn và xuất bản sách nói để phục vụ các địa phương phát trên hệ thống truyền thanh công cộng. Đúng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà Xuất bản ra mắt bạn đọc đồng thời ra mắt Tủ sách thường thức chính trị để các tầng lớp nhân dân được tiếp cận với sách lý luận chính trị phổ thông…

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.