Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng sẽ được ban hành trong năm nay

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội Đinh Thị Kiều Trinh (tỉnh Nghệ An) sáng 9/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Tuần này, Bộ TT-TT sẽ đề xuất Chính phủ về thẩm quyền ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, dự kiến ngay trong năm 2020, Bộ quy tắc sẽ được ký thông qua.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn tại Quốc hội. Ảnh: Chụp màn hình.

“Vào tháng 4/2020, Bộ TT-TT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Chính phủ đã họp và đồng ý nội dung; đồng thời đề nghị Bộ TT-TT cân nhắc thẩm quyền ban hành”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. 

Liên quan tới quyền bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng, Bộ TT-TT đã lồng ghép một số nội dung của Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, trong đó người sử dụng, nhà cung cấp mạng phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam, đặc biệt là quyền bảo vệ trẻ em. Cụ thể, nhà cung cấp dịch vụ mạng phải có những dung hướng dẫn giáo dục trẻ em, trẻ vị thành niên sử sử dụng mạng xã hội an toàn lành mạnh.

Ngoài ra, Bộ cũng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng Đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường mạng giai đoạn 2020 - 2025. Đề án đưa ra những giải pháp cơ bản như: Tạo đầu mối duy nhất tiếp nhận phản ánh nội dung xâm hại trẻ em; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để chủ động gỡ bỏ nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng...

Minh Phương/Báo Tin tức (ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.