Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án 06

Sáng 5/6, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh 86 về kết quả triển khai Đề án 06 và kế hoạch phối hợp Đề án 06 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai toàn diện, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ; một số nhiệm vụ hoàn thành sớm, đạt chất lượng tốt như: Kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xử lý các thủ tục về hành chính, dịch vụ công trực tuyến; phối hợp giám sát an toàn thông tin mạng cho hơn 80 trang cổng thông tin dịch vụ công các cấp; cấp chữ ký số cho các bộ, ngành, địa phương; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Việc triển khai thử nghiệm kết nối các hệ thống thông tin cho mạng truyền số liệu quân sự với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Một số nhiệm vụ sau khi hoàn thành đã tạo hiệu quả cao, phát sinh giá trị lớn như: nhiệm vụ ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ công tác tiếp đón bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175, đã phục vụ hơn 200.000 lượt đăng ký, rút ngắn thời gian tiếp đón bệnh nhân xuống 12 lần (từ 3-5 phút/lượt xuống còn 15-30 giây/lượt). Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đang thống nhất các nội dung về cơ sở pháp lý, giải pháp kỹ thuật cho phép chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hình thức, phương thức lấy dữ liệu công dân đến tuổi nhập ngũ phục vụ công tác tuyển quân…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, các vấn đề vướng mắc, điểm nghẽn đã từng bước được tháo gỡ; trong đó giải pháp cổng kết nối an toàn liên mạng sau khi được nghiên cứu triển khai thử nghiệm đã tạo bước đột phá về kỹ thuật quan trọng, giúp mở ra khả năng tiếp cận, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hành lang pháp lý, giải pháp kỹ thuật đảm bảo kết nối, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ công tác quân sự, quốc phòng; đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục nhân rộng mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ công tác quân sự, quốc phòng, tập trung vào các mô hình ứng dụng được Bộ Tư lệnh 86 hướng dẫn; nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới để ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đảm bảo phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án 06 và đặc thù của Bộ Quốc phòng.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.