Bộ Quốc phòng Nga công bố bước tiến mới ở mặt trận Kupyansk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/12 công bố một đoạn video trong đó chỉ huy một đại đội xung kích thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 122, biên chế trong Cụm tác chiến phía Tây của Nga, cho biết đơn vị này đang hoạt động tại khu vực Tây Bắc thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hìn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải. Ảnh: TASS/Bộ Quốc phòng Nga

“Chỉ huy đại đội xung kích Trung đoàn 122 đang có mặt ở phía Tây Bắc Kupyansk. Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động tấn công, tiêu diệt lực lượng đối phương”, hãng thông tấn TASS dẫn lời sĩ quan này trong đoạn video do phía Nga cung cấp, đồng thời khẳng định đơn vị của ông đang đạt được các mục tiêu đề ra.

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố hình ảnh cho thấy một số phương tiện quân sự của Ukraine, gồm xe cơ giới, xe bọc thép chiến đấu và một nền tảng robot, bị phá hủy trên các tuyến tiếp cận Kupyansk.

Trong một diễn biến liên quan, đài Sputnik dẫn nhận định của nhà phân tích quân sự Alexander Mikhailov cho rằng các bước tiến của Nga tại một số khu vực như Dimitrov (tỉnh Donetsk), Gulyaipole và Stepnogorsk (tỉnh Zaporizhzhia), cũng như tại những địa bàn mới ở tỉnh Kharkov, không chỉ có ý nghĩa quân sự mà còn có thể tác động đến cục diện đàm phán trong tương lai.

Theo ông Mikhailov, những thắng lợi này tạo ra “một yếu tố mới” ảnh hưởng đến vị thế của chính quyền Kiev trên bàn đàm phán. Ông cho rằng càng tiến sâu về phía Tây, Nga càng có thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng.

Giới phân tích thân Nga cũng đánh giá một số địa bàn vừa được đề cập có ý nghĩa chiến lược. Gulyaipole được xem là khu dân cư lớn thứ hai trong khu vực và từng là một tuyến phòng thủ quan trọng; việc kiểm soát địa bàn này có thể mở đường cho các hoạt động tiếp theo tại Zaporizhzhia và Dnepropetrovsk. Trong khi đó, Dimitrov nằm trong cụm đô thị Pokrovsk–Krasnoarmeysk, từng được coi là một trong những tuyến phòng thủ then chốt cuối cùng của Ukraine tại Donbass, việc Nga tiến gần khu vực này được cho là làm gia tăng sức ép đối với Slavyansk và Kramatorsk.

Ông Mikhailov cũng lưu ý rằng các bước tiến nói trên diễn ra trong bối cảnh chiến trường có mật độ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) dày đặc, gây nhiều khó khăn cho việc cơ động và tác chiến. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, Nga đang tìm cách khắc chế điều này thông qua việc tăng cường kiểm soát không phận và làm suy giảm năng lực UAV của đối phương.

Bình luận về triển vọng hòa đàm, nhà phân tích này cho rằng việc tình hình lãnh thổ thay đổi theo hướng bất lợi có thể khiến vị thế đàm phán của Ukraine suy yếu.

“Có lợi thế trên giấy tờ là một chuyện, nhưng việc chứng kiến khu vực mà mình coi là kiểm soát ngày càng thu hẹp lại là chuyện khác”, ông nói đồng thời cho rằng Kiev sẽ phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn nếu xung đột tiếp diễn.

Ông Mikhailov cũng đưa ra quan điểm cá nhân rằng việc đạt được hòa bình có thể kéo theo những thay đổi chính trị nội bộ tại Ukraine, điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky phải cân nhắc. Theo cách nhìn này, việc kéo dài xung đột có thể giúp duy trì nguyên trạng quyền lực, đồng thời gắn liền với dòng viện trợ lớn từ phương Tây – trong đó có các gói hỗ trợ tài chính mới được cam kết.

Những nhận định trên phản ánh góc nhìn của giới phân tích Nga và chưa được các bên liên quan khác xác nhận. Cục diện thực tế trên chiến trường cũng như triển vọng đàm phán hòa bình vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố quân sự, chính trị và ngoại giao trong thời gian tới.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.